Vào tháng 2/2024, nhiệt độ trung bình của mặt nước biển toàn cầu là 21,06°C, cao hơn kỷ lục trước đó được thiết lập vào tháng 8/2023 với mức nhiệt 20,98°C, theo dữ liệu của Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S) thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Tháng 2/2024 cũng là tháng hai ấm nhất từng được ghi nhận trong lịch sử, với nhiệt độ trung bình của không khí gần bề mặt Trái đất đạt mức 13,54°C, cao hơn 0,81°C so với mức trung bình của tháng hai trong giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2020.

Đại dương hấp thụ 90% lượng nhiệt dư thừa trong khí quyển. Trái đất đang nóng dần lên do hoạt động phát thải khí nhà kính của con người, điều này khiến các đại dương ngày càng hấp thụ nhiều nhiệt hơn theo thời gian.

Sự thay đổi nhiệt độ của đại dương ảnh hưởng lớn đến chu kỳ thủy văn, góp phần gây ra hạn hán nghiêm trọng hơn ở một số nơi và lượng mưa lớn hơn ở những nơi khác. Nước ấm cũng cung cấp thêm năng lượng cho các cơn bão nhiệt đới, làm tăng cường nhiệt độ và sức phá hủy của chúng.

Nguồn: Sciencetimes.com