Vào ngày 8/4, hiện tượng nhật thực toàn phần sẽ diễn ra tại Bắc Mỹ bao gồm một số khu vực ở Mexico, 15 bang của Mỹ và phía Đông Nam Canada.

Đường đi của bóng Mặt trăng (màu đỏ) vào ngày 8/4. Ảnh: NASA
Đường đi của bóng Mặt trăng (màu đỏ) vào ngày 8/4. Ảnh: NASA

Nhật thực toàn phần xảy ra khi Mặt trăng đi qua vị trí giữa Mặt trời và Trái đất, che khuất hoàn toàn Mặt trời.

Trong sự kiện lần này, bóng của Mặt trăng trên mặt đất di chuyển theo hướng Tây Nam - Đông Bắc, do góc nghiêng của trục Trái đất và Mặt trăng quay từ Tây sang Đông. Những nơi có thể quan sát nhật thực toàn phần nằm trong một khu vực trải dài 16.000km và rộng khoảng 185km. Các địa điểm còn lại ở khu vực Bắc Mỹ chỉ có thể quan sát nhật thực một phần.

Thời gian diễn ra nhật thực toàn phần tối đa là 4 phút 28 giây, tùy thuộc vị trí của người quan sát. Sau thời điểm đó, bóng của Mặt trăng kéo dài và thu hẹp lại trước khi biến mất.