Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Hoa Kỳ và Thụy Sĩ đã phát hiện ra một hợp chất chưa từng được biết đến trong các mẫu nước uống được khử trùng bằng cloramin.
PGS Julian Fairey. Ảnh:news.uark.edu
Cloramin vô cơ thường được sử dụng để khử trùng nước uống nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng khỏi các bệnh như bệnh tả và sốt thương hàn. Người ta ước tính rằng chỉ riêng tại Hoa Kỳ, có hơn 113 triệu người uống nước có chứa cloramin.
Mới đây, các nhà nghiên cứu đã xác định được một hợp chất “ẩn nấp” ở trong nước uống: đó là anion chloronitramide (Cl-N-NO2−) - sản phẩm cuối cùng của quá trình phân hủy chloramine vô cơ.
Thực tế, các nhà nghiên cứu đã biết về hợp chất này trong nhiều thập kỷ nhưng không thể xác định được nó do đây là một loại hóa chất rất ổn định với trọng lượng phân tử thấp. Điểm thách thức nhất trong nghiên cứu là làm thế nào để xác định được hợp chất ấy và chứng minh nó chính là cấu trúc mà họ đang tìm kiếm.
Mặc dù hiện tại các nhà khoa học vẫn chưa rõ về độc tính của hợp chất mới được phát hiện, nhưng mức độ phổ biến và tính tương đồng của nó với các hợp chất độc hại khác cho thấy mức độ nguy hiểm tiềm ẩn đáng lo ngại, đòi hỏi phải được nghiên cứu thêm để đánh giá rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng.
Kết quả nghiên cứu mới đây đã được công bố trên tạp chí Science. Theo nhận định của các nhà khoa học, chỉ riêng việc xác định được hợp chất này đã là một đột phá trong lĩnh vực hóa học, đồng thời cũng đặt ra một thách thức mới cho cộng đồng.
Theo news.uark.edu
Tin đăng KH&PT số 1335 (số 11/2025)
Kim Dung và nhóm tác giả lược dịch