Lễ Khánh thành Bảo tàng Gốm sứ Minh Long vào ngày 4/1/2025 đã đánh dấu một điểm mốc đặc biệt trong cuộc hành trình 55 năm miệt mài học hỏi và sáng tạo, theo đuổi giấc mơ đưa gốm sứ Việt Nam chạm đến tầm cao mới của Công ty Minh Long I.

Toàn cảnh nhà máy mới và Bảo tàng Gốm sứ Minh Long. Trong đó chén ngọc có đường kính ngoại cỡ 4,5m giữa đài phun nước làm điểm nhấn công trình. Ảnh: Trung Dũng
Toàn cảnh nhà máy mới và Bảo tàng Gốm sứ Minh Long. Trong đó chén ngọc có đường kính ngoại cỡ 4,5m giữa đài phun nước làm điểm nhấn công trình. Ảnh: Trung Dũng

Tham dự buổi khai mạc có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng nhiều lãnh đạo Trung ương và địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lý Ngọc Minh, Tổng Giám đốc Công ty Minh Long I, cho biết, sau 22 năm dành trọn tâm huyết của Ban Tổng giám đốc, cán bộ - nhân viên tài hoa và giàu tâm huyết, cùng các đối tác của công ty, Bảo tàng Gốm sứ Minh Long đã hình thành và trở thành nơi trưng bày những tác phẩm gốm sứ độc bản đầy giá trị nhằm lưu giữ giá trị văn hóa nghệ thuật đặc sắc của gốm sứ Việt Nam.

Mỗi hiện vật được trưng bày ở bảo tàng không chỉ là minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật - mỹ thuật - kỹ thuật - văn hóa mà còn có thể kể những câu chuyện sống động và hấp dẫn về tinh thần sáng tạo đầy công phu, ẩn chứa triết lý nhân sinh của một thương hiệu.

Điểm nhấn đặc biệt của Bảo tàng Gốm sứ Minh Long chính là sự hiện diện của hàng trăm tác phẩm gốm sứ lần đầu tiên được Minh Long chế tác và giới thiệu đến thế giới: một bức phù điêu trở thành biểu tượng đoàn kết và phát triển của đất nước Việt Nam; một dàn nhạc với các nhạc cụ bằng sứ lần đầu tiên mang đến sự trải nghiệm âm nhạc rất mới lạ; một bộ sưu tập Cup với chiều cao hơn 1m, phá vỡ mọi kỷ lục trong kỹ thuật chế tác sứ liền khối (không gắn keo bắt vít)... cùng nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo khác.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Các đại biểu cắt băng khánh thành Bảo tàng gốm sứ Minh Long tại TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ảnh: BDG
Các đại biểu cắt băng khánh thành Bảo tàng gốm sứ Minh Long tại TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ảnh: BDG

Nghệ nhân nhân dân Lý Ngọc Minh trong vai "hướng dẫn viên" giới thiệu với các đại biểu không gian Bảo tàng Gốm sứ Minh Long cùng câu chuyện về các hiện vật đặc biệt trưng bày tại đây. Ảnh: Trung Dũng
Nghệ nhân Lý Ngọc Minh trong vai "hướng dẫn viên" giới thiệu với các đại biểu không gian Bảo tàng Gốm sứ Minh Long cùng câu chuyện về các hiện vật đặc biệt trưng bày tại đây. Ảnh: Trung Dũng

Cúp sứ với chiều cao hơn 1m được chế tác sứ liền khối. Ảnh: Trung Dũng
Cúp sứ với chiều cao hơn 1m được chế tác sứ liền khối. Ảnh: Trung Dũng

Bình và thạp gốm trưng bày tại Bảo tàng Gốm sứ Minh Long. Ảnh: Trung Dũng
Bình và thạp gốm trưng bày tại Bảo tàng Gốm sứ Minh Long. Ảnh: Trung Dũng

Bộ đồ ăn làm từ gốm sứ Minh Long.
Bộ đồ ăn làm từ gốm sứ Minh Long. Ảnh: Trung Dũng

Tranh sen bốn mùa Xuân - Hạ -  Thu - Đông
Tranh sen bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông biểu thị dòng chảy thời gian, triết lý luân hồi. Ảnh: Trung Dũng

Khu thời trang của Bảo tàng trưng bày những dòng sản phẩm mang tính mỹ thuật cao. Điểm nhấn là 3 bức tượng phụ nữ độ cao 1,7 mét nung liền khối. Ảnh: Trung Dũng
Khu thời trang trưng bày những dòng sản phẩm mang tính mỹ thuật cao. Điểm nhấn là 3 bức tượng phụ nữ độ cao 1,7 mét nung liền khối. Ảnh: Trung Dũng

Bức tranh đồng hồ bướm với hàng trăm cánh bướm làm bằng chất liệu sứ hội tụ như giấc mộng thần tiên. Người đưa ra ý tưởng bức tranh đặc biệt này là ông Lý Huy Sáng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Minh Long I.  Ảnh: Trung Dũng
Bức tranh đồng hồ bướm với hàng trăm cánh bướm làm bằng chất liệu sứ hội tụ như giấc mộng thần tiên. Ảnh: Trung Dũng

Các nghệ sĩ đang biểu diễn với những nhạc cụ được làm từ chất liệu sứ Minh Long. Ảnh: Trung Dũng
Các nghệ sĩ đang biểu diễn với những nhạc cụ được làm từ chất liệu sứ Minh Long. Ảnh: Trung Dũng

Các nghệ sĩ đang biểu diễn với những nhạc cụ được làm từ chất liệu sứ Minh Long. Ảnh: Trung Dũng
Các nghệ sĩ đang biểu diễn với những nhạc cụ được làm từ chất liệu sứ Minh Long. Ảnh: Trung Dũng

Bức
Bức phù điêu có kích thước lớn ghi lại lịch sử và cuộc sống phát triển của đất nước. Ảnh: BDG

Ông Lý Ngọc Minh (thứ 4 từ trái) giới thiệu với ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước và các đại biểu về bức phù điêu có kích thước ngoại hạng, ghi lại lịch sử và cuộc sống phát triển của đất nước. Ảnh: Trung Dũng
Ông Lý Ngọc Minh giới thiệu với ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước và các đại biểu về bức phù điêu có kích thước ngoại hạng, ghi lại lịch sử và cuộc sống phát triển của đất nước. Ảnh: Trung Dũng

Tin đăng KH&PT số 1326 (số 2/2025)