Công nghệ xe không người lái của Tập đoàn Nissan Motor, sử dụng 14 camera, chín radar và sáu cảm biến LiDar được lắp đặt trong và xung quanh xe, cho thấy nỗ lực của Nhật Bản trong việc bắt kịp các đối thủ như Waymo của Google - hãng xe không người lái đang dẫn đầu tại Hoa Kỳ.
Trong suốt buổi trình diễn của Nissan, đường phố tấp nập xe cộ và người đi bộ. Chiếc xe vẫn giữ tốc độ tối đa trong phạm vi 40 km/giờ (25 dặm/giờ), với đích đến được thiết lập bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh.
Công nghệ của Nissan, đang được thử nghiệm trên xe minivan Serena, về mặt kỹ thuật vẫn đang ở Cấp độ hai của ngành xe không người lái vì vẫn có một người ngồi trước bảng điều khiển từ xa ở một vị trí riêng bên ngoài xe. Người này ngồi tại trụ sở chính của hãng sản xuất ô tô, và sẵn sàng can thiệp nếu công nghệ này gặp sự cố.
Bên cạnh đó, Nissan cũng có một người ngồi ở ghế hành khách phía trước trong các chuyến đi thử nghiệm - người có thể tiếp quản việc lái xe, nếu cần. Nếu không có trục trặc phát sinh, những người trong phòng điều khiển từ xa và ghế hành khách không cần phải thực hiện thao tác gì cả.
Nissan có kế hoạch triển khai 20 chiếc xe như vậy tại khu vực Yokohama trong vài năm tới, với mục tiêu đạt Cấp độ bốn - tức là không cần sự tham gia của con người trong bất kỳ tác vụ nào, vào năm 2029 hoặc 2030.
Theo Techxplore.com
Tin đăng KH&PT số 1335 (số 11/2025)
Kim Dung và nhóm tác giả lược dịch