Nga vừa chạy thử nghiệm tàu phá băng hạt nhân lớn nhất và mạnh nhất thế giới mang tên Arktika ở vùng biển gần thành phố St Petersburg.

Tàu phá băng Arktika. Ảnh: Sputnik.
Tàu phá băng Arktika. Ảnh: Sputnik.

Mục đích của thử nghiệm lần này là để xác định con tàu có đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế hay không, đồng thời kiểm tra độ tin cậy của những thiết bị và hệ thống trên tàu.

Arktika dự kiến chính thức đi vào hoạt động vào tháng 5/2020.

Tàu phá băng khổng lồ Arktika được chế tạo bởi Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga (Rosatom) ở xưởng đóng tàu Baltic. Tàu có chiều dài 173m, cao 15m và trọng lượng rẽ nước 33.500 tấn.

Theo nhà sản xuất, tàu Arktika có thể phá được lớp băng dày gần 3m. Đây là con tàu đầu tiên trong hạm đội tàu phá băng mới của Nga thuộc dự án Project 22220 nhằm thúc đẩy lưu thông vận tải tại khu vực biển Bắc Cực.

Theo ước tính, Bắc Cực là nơi có trữ lượng dầu mỏ khoảng 412 tỷ thùng, chiếm 22% lượng dầu chưa được khám phá của thế giới. Hiện nay, Nga đang là quốc gia sở hữu nhiều vùng lãnh thổ và có hoạt động tích cực nhất ở Bắc Cực, vượt xa nhiều đối thủ như Canada, Mỹ và Na Uy.