Vào ngày 2/7, Công ty dược phẩm thú y Zoetis ở bang New Jersey đã cung cấp 11.000 liều vaccine Covid-19 thử nghiệm cho gần 70 vườn thú trên khắp nước Mỹ để bảo vệ các loài động vật. Công ty cho biết vaccine của họ đã được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cấp phép thử nghiệm trong từng trường hợp cụ thể.

Tại vườn thú Oakland ở Bắc California, các bác sĩ thú y đã tiếp nhận lô hàng vaccine Covid-19 đầu tiên. Hổ, gấu, sư tử núi và chồn sương là những động vật được tiêm chủng sớm nhất, sau đó đến lợn và các loài linh trưởng. Mỗi con vật sẽ tiêm tổng cộng hai liều vaccine.

Trước đó, một con sư tử châu Á có nguồn gốc ở Ấn Độ và một con hổ tại vườn thú Bronx ở thành phố New York đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) vẫn chưa rõ liệu tất cả các loài động vật có thể bị nhiễm bệnh hay không.

Ngoài các vườn thú, vaccine của Zoetis sẽ được sử dụng cho khoảng 100 loài động vật có vú tại hơn một chục khu bảo tồn, các tổ chức học thuật và một số tổ chức nghiên cứu của chính phủ.

Nguồn: Reuters.com