Nhu cầu về điện ở châu Âu đã giảm 10% do các nước thực hiện chính sách phong tỏa nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Đây là lần giảm mạnh nhất kể từ khi xảy ra cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ hai.

Ảnh: Martin Wagner.
Ảnh: Martin Wagner.

Trong bối cảnh trên, lượng than sử dụng tại các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) giảm 1/4 trong ba tháng đầu năm nay, qua đó đẩy nhanh kế hoạch chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo thay thế nhiên liệu hóa thạch.

Chính phủ Thụy Điển cam kết loại bỏ điện than vào năm 2022. Nhưng sau một mùa đông ấm, Thụy Điển đã đóng cửa vĩnh viễn nhà máy điện than cuối cùng vào tháng 4/2020, giúp hoàn thành mục tiêu trước thời hạn hai năm.

Nhà máy điện than cuối cùng của Áo cũng dừng hoạt động vào tháng trước. Quốc gia này đặt mục tiêu ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2040.

Đức, Tây Ban Nha và Anh hiện tại cũng tạm thời đóng cửa các nhà máy điện than trong mùa dịch Covid-19.

Bỉ là quốc gia đầu tiên ở châu Âu không sử dụng than đá kể từ năm 2016. Nhờ vậy, lượng khí thải CO2 hằng năm của Bỉ giảm xuống khoảng 2 triệu tấn.