Một triệu người ở Trung Quốc có thể tử vong vì COVID-19 trong vài tháng tới, theo một mô hình dự đoán.

Trong tháng qua, chính phủ Trung Quốc đã dỡ bỏ nhiều hạn chế "zero-COVID", hay chống lây nhiễm COVID-19 bằng mọi giá. Nước này không còn phong tỏa diện rộng ở các thành phố, không còn hạn chế đi lại trong và giữa các khu vực. Những người bị nhiễm SARS-CoV-2 được cách ly tại nhà thay vì ở các cơ sở tập trung. Việc xét nghiệm COVID-19 là tự nguyện, và tuần trước, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã thông báo rằng họ sẽ ngừng báo cáo số ca nhiễm không có triệu chứng.

Số ca nhiễm được Trung Quốc ghi nhận chính thức đang trên đà giảm so với thời điểm cuối tháng 11, nhưng các nhà nghiên cứu đánh giá đây là tác động của việc giảm tỷ lệ xét nghiệm, và số ca nhiễm thực tế đang gia tăng.

Một nghiên cứu đăng dưới dạng bản thảo chưa được bình duyệt vào ngày 14/12, sử dụng dữ liệu từ các đợt bùng phát gần đây ở Hồng Kông và Thượng Hải, dự báo rằng với tình hình lây nhiễm do hệ quả của việc gỡ bỏ các biện pháp zero-COVID, các bệnh viện sẽ bị quá tải và dẫn đến khoảng một triệu ca tử vong trong vài tháng tới.

Các ca nhiễm COVID-19 đang gia tăng ở Trung Quốc sau khi chính phủ dỡ bỏ nhiều hạn chế.

Ước tính này chỉ bao gồm các trường hợp tử vong trực tiếp do COVID-19 và không tính đến các trường hợp tử vong do chậm được điều trị cho những người mắc bệnh ngoài COVID-19, Ewan Cameron, người lập mô hình tại Viện Telethon Kids ở Perth, Úc, cho biết .

Trong trường hợp 85% dân số được tiêm liều vaccine thứ tư, số ca nhiễm, bệnh nặng và tử vong đều sẽ giảm, theo mô hình của nhóm Cameron. Triển khai rộng rãi liều vaccine thứ tư, kết hợp với cung cấp thuốc kháng virus cho những người từ 60 tuổi trở lên và những người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng, có thể giảm 35% số ca tử vong.

Trong số hơn 260 triệu người trên 60 tuổi ở Trung Quốc, 70% những người từ 60 tuổi trở lên và 40% những người từ 80 tuổi trở lên đã tiêm liều thứ ba.

Một mô hình khác, theo dõi và dự báo gánh nặng toàn cầu của COVID-19, được phát triển và cập nhật thường xuyên bởi Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe tại Đại học Washington, Seattle, ước tính Trung Quốc sẽ đối mặt với con số nửa triệu người chết vì COVID-19 vào tháng 4/2023, và lên đến 1,6 triệu người chết vào cuối năm 2023, với tình hình lây nhiễm như hiện tại.

Mô hình này dự báo tổng số ca tử vong có thể giảm xuống còn khoảng 290.000 ca từ nay đến tháng 4/2023 nếu Trung Quốc đưa ra các biện pháp nhất định khi số ca nhiễm tăng, bao gồm áp đặt lại các hạn chế, tăng tỷ lệ tiêm vaccine liều thứ ba và thứ tư lên mức cao và tăng cường điều trị kháng virus cho các nhóm có nguy cơ. Thêm vào đó, việc đeo khẩu trang rộng rãi có thể giúp giảm thêm số ca tử vong, xuống còn khoảng 230.000 đến tháng 4/2023.

Cameron cho biết hai nghiên cứu khá tương đồng về ước tính tỷ lệ tử vong và tác động của các biện pháp can thiệp.

Nguồn: