Hoạt động của con cùng với biến đổi khí hậu và bệnh tật, đang đe dọa hàng chục nghìn loài sinh vật biển trên khắp thế giới với hơn 42.000 loài đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, theo bản cập nhật mới nhất của Danh sách đỏ các loài bị đe dọa do Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) công bố vào ngày 9/12.

IUNC cho biết, quần thể cá nược (động vật có vú ăn cỏ lớn ở biển) và 44% trong số các loài bào ngư có vỏ là những động vật mới nhất bị đe dọa tuyệt chủng. Loài san hô hình cột sống ở phía Tây Đại Tây Dương và biển Caribe cũng lọt vào danh sách các loài “cực kỳ nguy cấp”.

“Chúng ta cần khẩn trương giải quyết các cuộc khủng hoảng liên quan đến khí hậu và đa dạng sinh học, cùng với đó là những thay đổi sâu sắc trong hệ thống kinh tế để bảo vệ môi trường sống của các loài sinh vật. Nếu không, chúng ta có nguy cơ mất đi những lợi ích quan trọng mà đại dương mang lại cho con người”, Bruno Oberle, Tổng Giám đốc IUCN, nhận định.

Nguồn: upi.com