Vào ngày 5/7, Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu (CERN) thông báo các nhà khoa học làm việc tại Máy gia tốc hạt lớn (LHC) đã phát hiện ba hạt hạ nguyên tử chưa từng được quan sát trước đây, bao gồm một loại pentaquark mới và cặp tetraquark đầu tiên.

Hạt quark là hạt cơ bản thường kết hợp với nhau theo nhóm hai và ba để tạo thành các hadron như proton và neutron – thành phần cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Tuy nhiên, chúng cũng có thể kết hợp thành các hạt chứa bốn quark và năm quark, hoặc tetraquark và pentaquark.

“Chúng tôi thực hiện càng nhiều phân tích, chúng tôi càng tìm thấy nhiều loại hạt hadron kỳ lạ hơn”, Niels Tuning, nhà vật lý tham gia thí nghiệm tại LHC, cho biết.

Khám phá này đã bổ sung thêm vào danh sách các hạt hadron mới được tìm thấy tại LHC với số lượng ngày càng tăng. Chúng sẽ giúp các nhà vật lý hiểu rõ hơn về cách thức hạt quark liên kết với nhau để tạo thành các hạt tổ hợp.

Nguồn: Reuters.com