Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo sự lây lan liên tục của bệnh đậu mùa khỉ trên thế giới hiện nay có thể khiến virus này tấn công vào các nhóm nguy cơ cao, chẳng hạn như những người bị suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai và trẻ em.

WHO cũng đang điều tra các báo cáo về việc trẻ em bị nhiễm bệnh, bao gồm hai trường hợp ở Vương quốc Anh, một số ca ở Tây Ban Nha và Pháp. May mắn là không có trường hợp trẻ em nào chuyển nặng.

Tính đến ngày 5/7, bệnh đậu mùa khỉ đã lây nhiễm cho gần 7.000 người ở 52 quốc gia kể từ khi được phát hiện ở bên ngoài châu Phi vào tháng 5. Đa số các bệnh nhân là những người đàn ông có quan hệ tình dục đồng giới. Các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chủ yếu nằm ở châu Âu và Bắc Mỹ, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

Trước đó, WHO cho rằng đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ cần được giám sát chặt chẽ, nhưng chưa tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, mức báo động cao nhất của tổ chức này.

Virus đậu mùa khỉ có thể lây truyền qua tiếp xúc da kề da hoặc tiếp xúc với chất dịch cơ thể của người bệnh. Các triệu chứng phổ biến của bệnh đậu mùa khỉ bao gồm sốt, nhức đầu dữ dội, đau nhức cơ, sưng hạch bạch huyết, kiệt sức, phát ban và đóng vảy trên da.

Nguồn: Reuters.com