Công ty Camero-Tech (Israel) đã phát triển một thiết bị quân sự mới mang tên Xaver 1000 cho phép người dùng nhìn xuyên tường, từ tấm thạch cao mỏng cho đến bê tông cốt thép trong thời gian thực. Thiết bị này hứa hẹn sẽ có nhiều ứng dụng cho quân đội, cơ quan thực thi pháp luật, đơn vị tình báo và đội tìm kiếm cứu nạn.

Thiết bị Xaver 1000 sử dụng sóng vô tuyến và hệ thống theo dõi dựa trên trí thông minh nhân tạo (AI) để phân biệt mục tiêu động và mục tiêu tĩnh sau những bức tường dày. Người dùng thậm chí có thể nhận biết đối tượng đó là người lớn, trẻ em hay động vật trên một màn hình cảm ứng nằm ở trung tâm của thiết bị.

Xaver 1000 tạo ra các hình ảnh với độ phân giải cao đến mức người sử dụng có thể phát hiện một người ở sau bức tường đang ngồi, đứng hoặc nằm.

Camero-Tech đã giới thiệu thiết bị mới của mình tại triển lãm Eurosatury 2022 ở Paris, Pháp diễn ra vào tháng 6/2022.

Nguồn: iflscience.com