Các nhà khí tượng dự báo hiện tượng La Nina đã góp phần gây ra lũ lụt ở miền Đông Australia và làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán ở Mỹ, Đông Phi có thể kéo dài ba năm liên tiếp và kết thúc vào năm 2023.

Việc xảy ra hai mùa đông La Nina liên tục ở Bắc bán cầu là tương đối phổ biến, nhưng ba năm liên tiếp thì khá hiếm. Điều này chỉ xảy ra hai lần kể từ năm 1950 đến nay.

“Biến đổi khí hậu làm cho các điều kiện thời tiết giống như La Nina có nhiều khả năng xảy ra hơn trong tương lai’, Matthew England, nhà hải dương học tại Đại học New South Wales ở Sydney, Úc, cho biết.

Sự kiện La Nina đang diễn ra bắt đầu kể từ tháng tháng 9/2020. Nó đã tạo ra những vùng nước ấm hơn tại một số khu vực trên Đại Tây Dương và Biển Caribe. Trong khi đó, vùng nước ở phía Đông Thái Bình Dương lạnh hơn mức trung bình và gió mậu dịch thổi mạnh hơn. Điều này có thể ảnh hưởng đến thời tiết toàn cầu và gây ra các cơn bão mạnh.

Nguồn: Nature.com