Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS ONE vào tháng 3/2023, nhà khoa học Marcus Eriksen tại Viện 5 Gyres và các cộng sự đã xem xét gần 12.000 bộ dữ liệu về ô nhiễm nhựa trong các đại dương trên thế giới trong giai đoạn từ năm 1979 đến năm 2019.

Họ ước tính tổng khối lượng của tất cả nhựa trong đại dương hiện nay khoảng 2 triệu tấn, bao gồm ít nhất 171 nghìn tỷ hạt nhựa trôi nổi trong nước.

Các nhà khoa học nhận thấy số lượng các hạt nhựa bắt đầu gia tăng nhanh chóng kể từ năm 2005. Nếu con người không có hành động ngay lập tức để giảm thiểu rác thải nhựa, tỷ lệ nhựa xâm nhập vào môi trường đại dương dự kiến ​​sẽ tăng lên khoảng 2,6 lần từ năm 2016 đến năm 2040.

Nghiên cứu này được công bố chưa đầy một tuần sau khi các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc (LHQ) đã cùng nhau ký kết “Hiệp ước Biển khơi” nhằm bảo vệ đa dạng sinh học tại các vùng biển quốc tế.

Nguồn: iflscience.com