Vào ngày 13/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xác nhận đợt bùng phát bệnh do virus Marburg đầu tiên ở Guinea Xích đạo, sau khi nó gây ra ít nhất 9 ca tử vong ở quốc gia Tây Phi nhỏ bé này. Hơn 200 người tiếp xúc với những người nhiễm bệnh đang ở trong tình trạng bị cách ly.

Bệnh do virus Marburg là một bệnh có độc lực cao, với tỷ lệ tử vong lên tới 88%. Người bệnh thường bắt đầu với triệu chứng sốt cao đột ngột, nhức đầu dữ dội và khó chịu. Nhiều bệnh nhân phát triển các triệu chứng xuất huyết nghiêm trọng trong vòng 7 ngày. Hiện nay, chưa có vaccine hoặc thuốc đặc trị cho căn bệnh này, nhưng người bệnh cần được bổ sung thêm nhiều nước – bù nước bằng chất lỏng uống hoặc truyền tĩnh mạch – để giảm bớt các triệu chứng và cải thiện cơ hội sống sót.

Virus Marburg cùng họ với virus Ebola. Giống như Ebola, virus Marburg bắt nguồn từ loài dơi và lây lan giữa người với người thông qua tiếp xúc gần với chất dịch cơ thể của người bị nhiễm bệnh hoặc các bề mặt, chẳng hạn như ga trải giường chứa virus.

Nguồn: WHO