Thông qua dữ liệu từ tàu vũ trụ Kepler và Vệ tinh Khảo sát Ngoại hành tinh (TESS) của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), một nhóm các nhà thiên văn quốc tế đã xác nhận sự tồn tại của K2-415b.

Đây là ngoại hành tinh có kích thước ngang bằng với Trái đất, quay quanh một ngôi sao lùn M, cách Trái đất 72 năm ánh sáng. Kết quả nghiên cứu được công bố trên trang arXiv vào tháng 2/2023.

Mặc dù ngoại hành tinh K2-415b có kích thước tương đương Trái đất, nhưng khối lượng của nó cao hơn nhiều, gấp khoảng ba lần so với Trái đất. Ngoại hành tinh K2-415b nằm ở vị trí rất gần ngôi sao chủ. Nó chỉ mất khoảng bốn ngày Trái đất để hoàn thành một vòng quỹ đạo.
Do K2-415b không nằm trong vùng sinh sống được của một ngôi sao nên chúng ta rất khó tìm thấy dấu hiệu của sự sống trên K2-415b. Nhưng hành tinh này dường như có một bầu khí quyển.

“Các hành tinh nhỏ quay xung quanh sao lùn M là phòng thí nghiệm rất tốt để khám phá sự đa dạng khí quyển của các hành tinh đá và những điều kiện mà một hành tinh đất đá có thể tồn tại”, Teruyuki Hirano, thành viên của nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Sinh vật học Vũ trụ ở Nhật Bản, cho biết.

Nguồn: Techtimes.com