Vào ngày 13/2, Công ty Hàng không vũ trụ Lockheed Martin tiết lộ họ đã sử dụng trí thông minh nhân tạo (AI) để điều khiển chiếc máy bay VISTA X-62A trong hơn 17 giờ tại Căn cứ Không quân Edwards ở California (Mỹ). Đây là lần đầu tiên người ta sử dụng AI để lái máy bay chiến thuật mà không cần đến phi công.

Với thiết kế khá linh hoạt, máy bay chiến thuật VISTA X-62A có thể tham gia các hoạt động giám sát, do thám, lập bản đồ và nghiên cứu khoa học. Công ty Lockheed Martin đã chế tạo VISTA X-62A với sự cộng tác của Lực lượng Không quân Mỹ và Tập đoàn Calspan. Máy bay được trang bị phần mềm cho phép nó bắt chước các đặc tính hoạt động của những máy bay khác.

“Thử nghiệm này là tiền đề để chúng tôi phát triển và thử nghiệm các kỹ thuật trí thông minh nhân tạo tiên tiến, kết hợp với những thiết kế phương tiện không người lái mới”, Christopher Cotting, Giám đốc nghiên cứu tại Trường Phi công Thử nghiệm Không quân Mỹ (USAF TPS), cho biết.

Nguồn: Newatlas.com