Dân số toàn cầu đã chạm ngưỡng 8 tỷ người vào ngày 15/11/2022 và Ấn Độ dự kiến sẽ vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2023, theo Báo cáo Triển vọng Dân số Thế giới năm 2022 của Liên Hợp Quốc được công bố vào Ngày Dân số Thế giới (15/11).

Công dân thứ 8 tỷ mang tính biểu tượng là bé gái Venice Mabansag chào đời tại Bệnh viện Dr. Jose Fabella Memorial ở Manila (Philippines).

Dân số toàn cầu đang tăng với tốc độ chậm nhất kể từ năm 1950, xuống dưới mức 1% vào năm 2020. Các dự báo mới nhất của Liên Hợp Quốc cho thấy dân số thế giới có thể lên tới 8,5 tỷ vào năm 2030 và 9,7 tỷ người vào năm 2050. Dân số đạt mức cao nhất khoảng 10,4 tỷ người trong những năm 2080 và duy trì ở mức đó cho đến năm 2100.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc cũng chỉ ra rằng mức sinh đã giảm rõ rệt ở nhiều quốc gia trong những thập kỷ gần đây. Ngày nay, khoảng 2/3 dân số toàn cầu sống ở những quốc gia hoặc vùng lãnh thổ có mức sinh dưới 2,1 ca sinh trên một phụ nữ.

Tỷ lệ dân số toàn cầu từ 65 tuổi trở lên được dự đoán sẽ tăng từ 10% vào năm 2022 lên mức 16% vào năm 2050. Tại thời điểm đó, các chuyên gia ước tính số người từ 65 tuổi trở lên trên toàn thế giới sẽ nhiều hơn gấp đôi số trẻ em dưới 5 tuổi.

Nguồn: un.org