Đại diện của gần 200 quốc gia đã bỏ phiếu để mở rộng các biện pháp bảo vệ đối với hơn 50 loài cá mập tại Hội nghị lần thứ 19 của các bên tham gia Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã (CITIES). Đây là hội nghị thượng đỉnh về các sinh vật hoang dã lớn nhất thế giới diễn ra tại Panama từ ngày 14–25/11.

Quyết định mới sẽ mở rộng tỷ lệ các loài cá mập do CITIES quản lý từ 25% lên 70% và có tính ràng buộc đối với các quốc gia thành viên. Theo đó, các tổ chức xuất khẩu vi cá mập cần phải phải có giấy tờ chứng minh rằng họ tuân thủ đầy đủ các quy định, qua đó ngăn chặn hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp.

Dữ liệu của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế cho thấy khoảng 1/3 các loài cá mập và cá đuối đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Quần thể cá mập đã giảm 70% trong 50 năm qua. Nguyên nhân chủ yếu là do tình trạng đánh bắt quá mức để phục vụ nhu cầu của con người. Vây cá mập là nguyên liệu chính trong món súp được ưa chuộng ở nhiều nơi trên thế giới.

Nguồn: UPI.com