Trung tâm Dữ liệu Băng tuyết Quốc gia Mỹ (NSIDC) thông báo diện tích băng biển quanh Nam Cực đã giảm xuống còn 1,91 triệu km2 vào tuần trước. Đây là mức diện tích thấp nhất kể từ khi con người bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 1979.

Kỷ lục trước đó được thiết lập vào tháng 2 năm ngoái, khi diện tích băng biển của Nam Cực lần đầu tiên giảm xuống chỉ còn 1,924 triệu km2, thấp hơn 1 triệu km2 so với mức trung bình dài hạn.

“Chỉ còn vài tuần nữa là đến mùa tan băng, diện tích băng biển của Nam Cực dự kiến sẽ giảm nhiều hơn nữa trước khi đạt mức tối thiểu hằng năm”, NSIDC cho biết.

Băng biển là một phần quan trọng của hệ thống khí hậu Nam Cực, là môi trường sinh sản quan trọng của hải cẩu và các quần xã sinh vật biển khác, cũng như đóng vai trò quan trọng trong vòng tuần hoàn đại dương toàn cầu. Băng biển tan làm lộ ra các thềm băng và sông băng trên đất liền, đẩy nhanh tốc độ nứt vỡ và tan chảy của chúng trước tác động của sóng biển và nhiệt độ ngày càng gia tăng.

Nguồn: Sciencealert.com