Năm 2020 là năm nóng nhất ở Bán đảo Nam Cực trong ba thập kỷ qua, theo một nghiên cứu của Đại học Santiago de Chile.

Hình minh họa. Nguồn: Getty Images

Từ tháng 1 đến tháng 8, trên bán đảo này - phần cực bắc của lục địa Nam Cực, nhiệt độ đạt 2 đến 3 độ C, theo các nhà nghiên cứu tại Căn cứ Frei của Không quân Chile trên Đảo King George.

Nhà khí hậu học Raul Cordero cho biết trong một tuyên bố của Viện Nam Cực Chile (INACH), mức nhiệt độ này "cao hơn 2 độ C so với mức thông thường".

Ở cực bắc của Bán đảo Nam Cực, nhiệt độ trung bình trong năm nay là khoảng 0 độ C. Mức nhiệt trung bình này là cao nhất trong 31 năm trở lại đây, Cordero cho biết thêm.

Ông gọi tình trạng này là "đáng báo động", vì nó có thể chỉ ra rằng đại dương trong khu vực này đang có xu hướng ấm lên nhanh chóng.

Tuy nhiên, nhiệt độ mùa đông ở Nam bán cầu thì ngược lại, nhiệt độ ghi nhận từ tháng 8 đến tháng 9 đạt -16,8 độ C, mức thấp nhất kể từ năm 1970.

Bán đảo Nam Cực là phần cực bắc của Nam Cực, nơi có các căn cứ khoa học và quân sự của một số quốc gia, bao gồm Argentina, Chile và Anh.

Nguồn: https://phys.org/news/2020-10-antarctic-peninsula-warmest-decades.html