Tính đến ngày 29/9, số ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới đã vượt qua ngưỡng 33,2 triệu người, với hơn 1 triệu người tử vong, theo dữ liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins (Mỹ).

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP

“Một triệu người chết là một con số khủng khiếp và chúng ta cần phải suy ngẫm về điều đó trước khi con số này tăng lên hai triệu”, Michael Ryan, Giám đốc phụ trách các chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết.

Mỹ vẫn là quốc gia có nhiều ca bệnh nhất (7,1 triệu người), chiếm hơn 21% số người nhiễm virus SARS-CoV-2 toàn cầu. Số người chết tại Mỹ do Covid-19 là 205.000 người, chiếm khoảng 20% tổng số ca tử vong toàn cầu.

Ấn Độ đứng thứ hai sau Mỹ với hơn 6 triệu người nhiễm Covid-19 và 95.000 người chết. Ba quốc gia tiếp theo có số ca bệnh Covid-19 lớn nhất lần lượt là Brazil (4,7 triệu người), Nga (1,1 triệu người) và Colombia (818.000 người).