Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa đưa SMIC, nhà sản xuất chip lớn nhất của Trung Quốc vào danh sách đen thương mại, giống như những gì họ từng làm với Huawei.

Ảnh: Nikkei Asian Review
Ảnh: Nikkei Asian Review

Theo đó, các công ty Mỹ muốn cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho SMIC sẽ phải xin cấp giấy phép đặc biệt.

Lệnh hạn chế xuất khẩu thiết bị cho SMIC được đưa ra sau khi Bộ Thương mại Mỹ kết luận rằng tồn tại “nguy cơ không thể chấp nhận” trong việc các thiết bị xuất khẩu cho tập đoàn này có thể được sử dụng vào mục đích quân sự.

Động thái mới của Mỹ sẽ làm trầm trọng thêm cuộc chiến thương mại giữa Bắc Kinh và Washington. Dưới áp lực của Mỹ, các công ty Trung Quốc đang hướng vào thị trường nội địa. Họ đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, phát triển vào các ngành công nghiệp quan trọng như bán dẫn. “Tuy nhiên, việc Mỹ đưa SMIC vào danh sách đen thương mại đã giáng một đòn nặng nề vào kế hoạch xây dựng ngành bán dẫn nội địa của Trung Quốc”, Arisa Liu, chuyên gia phân tích tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Đài Loan, cho biết.