Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) đang mở rộng việc tiêm chủng vaccine đậu mùa khỉ ở London sau khi ghi nhận số ca mắc mới tăng đột biến trong những tuần gần đây, chủ yếu là ở những người chưa tiêm vaccine.

Hình ảnh hiển vi điện tử của virus đậu mùa khỉ trong đợt bùng phát vào năm 2003. (Ảnh: Reuters)
Hình ảnh hiển vi điện tử của virus đậu mùa khỉ trong đợt bùng phát vào năm 2003. (Ảnh: Reuters)

Mặc dù chương trình tiêm phòng chống dịch đậu mùa khỉ quốc giado UKHSA điều hành sẽ kết thúc vào cuối tháng 7,nhưng sẽ được gia hạn ở London sau khi phát hiện thêm 11 ca bệnh mới.

London đã trở thành tâm điểm của phần lớn các trường hợp nhiễm đậu mùa khỉ ở Anh trong năm nay.Căn bệnh này lây lan chủ yếu thông qua quan hệ tình dục giữa những người đồng tính nam hoặc song tính. Các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chủ yếu nằm ở châu Âu và Bắc Mỹ, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

Virus đậu mùa khỉ có thể lây truyền qua tiếp xúc da kề dahoặc tiếp xúc với chất dịch cơ thểcủa người bệnh. Các triệu chứng phổ biến của bệnh đậu mùa khỉ bao gồm sốt, nhức đầu dữ dội, đau nhức cơ, sưng hạch bạch huyết, kiệt sức, phát ban và đóng vảy trên da.

Mặc dù hầu hết bệnh nhân thường xuất hiện triệu chứng nhẹ và hồi phục tương đối nhanh [trong khoảng thời gian từ hai đến ba tuần], nhưng căn bệnh này vẫn có thể gây tử vong với tỷ lệ thấp, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi và một số người suy giảm hệ thống miễn dịch.