Trong một sự kiện vũ trụ hiếm gặp, năm hành tinh bao gồm sao Hỏa, sao Mộc, sao Thủy, sao Kim và sao Thiên Vương sẽ nằm gần như thẳng hàng cùng với Mặt trăng trên bầu trời đêm vào các ngày từ 25 đến 30/3.

Ngay sau khi Mặt trời lặn, người quan sát có thể nhìn về phía Tây. Ở vị trí gần đường chân trời, sao Mộc và sao Thủy sẽ nằm cạnh nhau. Chúng chỉ xuất hiện trong vòng chưa đầy một giờ, sau đó cả hai hành tinh này sẽ di chuyển xuống phía dưới đường chân trời và bạn không thể nhìn thấy chúng.

Sao Kim là hành tinh dễ quan sát nhất bằng mắt thường vì nó là vật thể sáng thứ ba trên bầu trời, sau Mặt trời và Mặt trăng. Sao Thiên Vương ở vị trí cao hơn so với sao Kim. Nó hơi mờ nên chỉ có thể nhìn rõ thông qua ống nhòm hoặc kính viễn vọng.

Trong khi đó, sao Hỏa có màu đỏ tươi, nằm ở vị trí cao hơn so với Mặt trăng lưỡi liềm từ ngày 25–27/3, sau đó là bên dưới Mặt trăng từ ngày 28–30/3.

Nguồn: Sciencealert