Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, từ ngày 7/4/2018, Viện tổ chức khám, chữa bệnh theo yêu cầu vào thứ bảy hằng tuần.


Thời gian gần đây Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương có nhiều điều chỉnh để phục vụ được nhiều người bệnh hơn. Ảnh: TL

Trước đó, để tạo điều kiện thuận lợi, giảm bớt thời gian chờ đợi cho người bệnh, từ ngày 16/10/2017, Viện đã điều chỉnh giờ khám bệnh buổi sáng sớm hơn 1 giờ so với trước, từ 6h30 hằng ngày từ thứ hai đến thứ sáu, bổ sung thêm 2 phòng khám nhi, Thalassemia.

Bên cạnh đó, thời gian qua Viện đã có những điều chỉnh, cải tiến kịp thời nhằm nâng cao chất lượng khám và điều trị cho người dân. Quy trình khám bệnh được rút ngắn từ 7 bước xuống còn 5 bước.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có một số lượng không nhỏ người dân muốn được khám và tư vấn sức khỏe về các vấn đề liên quan đến máy và hệ thống tạo máu. Để tạo điều kiện cho người dân, từ ngày 7/4/2018, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức khám bệnh theo yêu cầu vào thứ bảy hằng tuần.

Được biết, hiện tại Viện đang điều trị thường xuyên cho hơn 1.200 bệnh nhân nội trú và điều trị ngoại trú cho khoảng 600 người bệnh mỗi ngày.