Tác hại của rượu bia ảnh hưởng không chỉ đến sức khỏe mà cả hình tượng của người uống. Với phương pháp giải rượu, bia bằng nước mía cực kỳ hiệu quả sau đây sẽ giúp bạn tránh khỏi những tác hại xấu đối với cơ thể.

Nước mía là cách giải rượu, bia rất đơn giản và hiệu quả. Đặc biệt vì tính "cơ động" dễ tìm kiếm và dễ sử dụng nên nước mía được nhiều người sử dụng để giải cồn bia, rượu.

Theo dinh dưỡng học cổ truyền, mía có vị ngọt, khi vào được hai kinh vị và phế sẽ có tác dụng thanh nhiệt trừ phiền, giúp hòa trung hạ khí, tiêu trừ mệt mỏi, giúp tiêu hóa tốt, lợi tiểu giải rượu.. và được dùng để chữa các bệnh như tiểu tiện bất lợi, đại tiện táo kết, nôn mửa, bụng đầy chướng, sốt cao, sốt cao mất nước, môi khô miệng khát…Vì vậy ngay cả khi không bị say rượu bia, sử dụng nước mía cũng sẽ rất tốt cho sức khỏe.


Nước mía ngoài tác dụng giải rượu, bia còn mang rất nhiều lợi ích cho cơ thể con người.
Nước mía ngoài tác dụng giải rượu, bia còn mang rất nhiều lợi ích cho cơ thể con người.

Về công dụng giải rượu của nước mía, từ đời xưa, nước mía đã được các thầy thuốc nhận định rằng nước mía giúp cầm nôn, giảm tức ngực…khi bị say rượu bia.

Do đó, với việc sử dụng mía nguyên chất được ép từ máy ép nước mía siêu sạch với một quả quất hoặc dùng nước mía thêm chút gừng tươi là bạn có thể giúp giải rượu để chữa chứng nôn mửa vừa tốt cho hệ tiêu hóa, trừ đàm và bổ sung dịch thể.


Cách thực hiện: nước mía nguyên chất nghiền từ máy ép nước mía siêu sạch với một quả quất hoặc dùng nước mía có pha thêm một chút nước gừng tươi có thể giúp giải rượu để chữa chứng nôn mửa,nước mía ngọt mát thanh nhiệt, tốt cho tiêu hoá, nhuận tràng, giải rượu, trừ đàm và bổ sung dịch thể.