Biến chứng não phổ biến nhất ở bệnh nhân Covid-19 là đột quỵ.

Ảnh: KTSDesign.
Ảnh: KTSDesign.

Trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Lancet Psychiatry, Benedict Michael và các cộng sự tại Đại học Liverpool (Anh) tiến hành phân tích hồ sơ bệnh án của những bệnh nhân Covid-19 nặng ở các bệnh viện của Anh trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát vào tháng tư.

Nhóm nghiên cứu tập trung vào 125 bệnh nhân có dấu hiệu trải qua một loạt các biến chứng thần kinh và tâm thần. Biến chứng não phổ biến nhất được quan sát là đột quỵ, xuất hiện ở 77 bệnh nhân. Trong số đó, 57 bệnh nhân bị đột quỵ do cục máu đông trong não [hay đột quỵ do thiếu máu cục bộ], 9 bệnh nhân đột quỵ do xuất huyết não và một bệnh nhân đột quỵ do viêm mạch máu não.

Các nhà khoa học cũng nhận thấy 39 bệnh nhân có dấu hiệu nhầm lẫn hoặc thay đổi hành vi – yếu tố phản ánh trạng thái tinh thần bị thay đổi.

Trước đó, người ta cũng phát hiện Covid-19 tạo ra những cục máu đông trong phổi và nhiều cơ quan khác trong cơ thể.

“Kết quả nghiên cứu nhắc nhở chúng ta rằng, Covid-19 không chỉ là một căn bệnh về đường hô hấp. Chúng ta cần xem xét mối liên hệ của nó với một loạt những bệnh nguy hiểm khác”, Michael Sharpe, giáo sư tại Đại học Oxford, cho biết.