Tính đến ngày 27/12/2015, đã có 51.580 lượt người đến tham quan Trung tâm Thông tin Năng lượng nguyên tử (ICONE) tại Hà Nội.

Đến nay, Việt Nam mới có một Trung tâm Thông tin Năng lượng nguyên tử duy nhất tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, trường đại học hàng đầu về kinh tế kỹ thuật, điều kiện để mở rộng tầm ảnh hưởng đến công chúng, đặc biệt là người trẻ.

Trung Tâm Thông tin năng lượng nguyên tử tiếp đoàn chuyên gia IAEA. Ảnh: Myatom

Hoạt động của Trung tâm Thông tin Năng lượng nguyên tử là tuyên truyền, nâng cao sự đồng thuận của công chúng về phát triển năng lượng nguyên tử ở Việt Nam, khác các trung tâm quan hệ cộng đồng, hướng đến tương lai của Việt Nam.

Trung tâm Thông tin Năng lượng nguyên tử của Việt Nam nằm trong hệ thống các Trung tâm Thông tin ngành nguyên tử (ICAO) do Liên bang Nga cam kết hỗ trợ về mặt kỹ thuật.

Năm nay, Nga đã hỗ trợ thêm một phim khoa học mới với phần kiến thức về năng lượng hạt nhân hấp dẫn hơn. Đặc biệt, với kỹ thuật chuyên biệt, các phim bình thường khi chiếu kết hợp (máy chủ và 3 máy chiếu) trở thành phim màn ảnh rộng, rõ nét.

Khi Trung tâm Thông tin Năng lượng nguyên tử đi vào vận hành, tháng 12/2012, lần đầu tiên người Việt được xem phim 3D về điện hạt nhân. Đây là những tác phẩm Nga đã nhận được giải thưởng quốc tế. Hiện nay, mới chỉ có Nga làm được phim 3D về năng lượng hạt nhân.