Truyền thông Trung Quốc vừa đưa tin nước này sẽ bắt đầu làm việc với siêu máy gia tốc lớn nhất thế giới vào năm 2020.


Nhà máy máy gia tốc hạt lớn (LHC) của CERN - Ảnh: AFP

Việc này nhằm tăng cường sự hiểu biết về hạt Higgs hay còn gọi là “hạt của Chúa”.

AFP cho biết nhà máy trên được thiết kế để va chạm các hạt hạ nguyên tử với nhau ở tốc độ rất lớn và có kích thước gấp hai lần phòng thí nghiệm vật lý CERN có trụ sở tại Thụy Sĩ. CERN là nơi các nhà khoa học đã tìm ra “hạt của Chúa”.

Giám đốc vật lý năng lượng thuộc Viện Khoa học Trung Quốc Wang Yifang nói với tờ China Daily rằng mô hình thiết kế nhà máy của dự án nghiên cứu chuyên sâu hạt Higgs đang đi đúng hướng và sẽ hoàn thành cuối năm 2016.