Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đã khiến rất nhiều nhà khoa học, thậm chí là nổi tiếng như Stephen Hawking, lên tiếng cảnh báo về mối đe dọa chiếm quyền kiểm soát của AI. Chúng ta có nên lo lắng?

Theo chuyên gia Yann Lecun – người đứng đầu mảng AI của Facebook thì viễn cảnh này khó có thể xảy ra bởi dù có khả năng học tập rất nhanh, nhưng máy móc vẫn sẽ bị kiểm soát bởi quá trình kiểm tra và cân bằng trong xã hội loài người.
Yann Lecun – người đứng đầu mảng AI của Facebook.
Yann Lecun – người đứng đầu mảng AI của Facebook.

“Việc xây dựng một hệ thống AI an toàn – không phải là vì chúng chiếm thế giới mà là vì bạn muốn chúng trở nên đáng tin cậy hơn – cần khá nhiều thời gian, giống như việc bạn cần thời gian để tìm ra cách làm sao có thể chế tạo được máy bay mà nó không rơi" - Lecun nói.

Trong một bài phỏng vấn với phóng viên báo Khoa học và Phát triển, tiến sĩ - chuyên gia AI Nguyễn Đức Tuấn - người đứng đầu của công ty Alt+ Việt Nam - cho rằng: “Với những người làm nghề như chúng tôi thì chúng tôi hiểu hiện còn rất nhiều hạn chế về khoa học công nghệ, kỹ thuật. AI chưa thể bắt kịp với con người ngay được. Vì vậy các bạn có thể yên tâm là trong vòng 50-100 năm nữa, chúng ta vẫn có thể điều khiển được trí tuệ nhân tạo, không cho nó chiếm quyền kiểm soát hoặc hủy diệt loài người”.

Anh cũng bật mí thêm là để tránh trường hợp có những người cố tình tạo ra các robot hủy diệt, trí tuệ tự nhân bản thì các nhà khoa học đã đặt ra quy tắc đạo đức để những người làm nghề này tuân theo.