Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố, tháng 8/2016 là tháng nóng nhất kể từ khi dữ liệu về khí hậu được lưu trữ. Thậm chí, họ cho rằng năm 2016 nhiều khả năng sẽ là năm nóng nhất trong lịch sử loài người.

Nhiệt độ Trái đất đang liên tục tăng. Ảnh: Liberationnews

Dữ liệu thời tiết được ghi chép từ năm 1880. Các thông số từ thiết bị đo của NASA cho thấy, nhiệt độ tháng 8/2016 nóng hơn 0,980C so với các tháng 8 của giai đoạn 1951-1980. Nó cũng nóng hơn 0,160C so với tháng nóng kỷ lục trước đây là tháng 8/2014. Đây là lần thứ 11 liên tiếp nhiệt độ hằng tháng bị phá vỡ.

Nhiệt độ tăng đã tác động lên cả thế giới, ảnh hưởng đến băng ở các vùng cực và nhiệt độ đáy biển. Những báo cáo trước đây cho thấy mối liên hệ ngày càng tăng giữa sự tăng nhiệt độ toàn cầu và mực nước biển, khiến nhiều vùng ven biển chìm trong nước. Các trận lụt tàn phá bang Louisiana (Mỹ) tháng 8 vừa qua là ví dụ điển hình.

Theo các nhà khoa học, băng ở Bắc Cực đã tan chảy đến mức thấp thứ hai trong lịch sử và Trái đất ấm lên như 2 năm qua là do sự thay đổi thời tiết dưới tác động của con người và được thúc đẩy bởi El Nino.

Gavin Schmidt - Viện Nghiên cứu không gian Goddard (GISS) của NASA - cho biết, bảng xếp hạng nhiệt độ hằng tháng chỉ khác nhau vài phần trăm nhưng rất quan trọng. “Chúng tôi nhấn mạnh rằng các xu hướng dài hạn là quan trọng nhất để hiểu những thay đổi đang ảnh hưởng đến hành tinh của chúng ta” - Schmidt nói.

Các phân tích nhiệt độ trung bình hằng tháng được phòng thí nghiệm GISS của NASA thực hiện dựa trên thông tin thu được từ khoảng 6.300 trạm khí tượng từ khắp thế giới cũng như các trạm nghiên cứu ở Nam Cực.