Theo các nhà khoa học NASA, tháng 7/2023 có khả năng là tháng nóng nhất trong hàng trăm hay có khi hàng nghìn năm nay.

Trong tháng này đã có nhiều ngày nóng phá kỷ lục, được ghi nhận qua các công cụ đo lường của Liên minh châu Âu và Đại học Maine, Mỹ. Các công cụ này kết hợp số liệu trên mặt đất và của vệ tinh để tạo nên các mô hình phỏng đoán sơ bộ.

Mặc dù số liệu có hơi khác nhau, nhưng xu hướng nóng cực độ thì đã rõ và sẽ được phản ánh trong các báo cáo hằng tháng chắc chắn hơn từ các cơ quan của Mỹ. Các nhà khoa học cho biết đã quan sát thấy những thay đổi chưa từng có ở khắp thế giới, với các đợt nóng tại Mỹ, châu Âu và Trung Quốc đang phá các loại kỷ lục.

Những ngày nóng đang liên tiếp phá kỷ lục và đang có xu hướng tiếp tục. Ảnh: curlytales.com
Những ngày nóng đang liên tiếp phá kỷ lục và đang có xu hướng tiếp tục. Ảnh: curlytales.com

Hơn nữa, các tác động không chỉ do hiện tượng khí hậu El Nino, vì nó chỉ mới xuất hiện. Nguyên nhân chính là tình trạng nóng lên toàn diện gần như khắp nơi, đặc biệt là tại các đại dương. Nhiệt độ mặt biển đã đạt mức kỷ lục từ nhiều tháng nay, ngay cả bên ngoài các vùng nhiệt đới. Và các nhà khoa học dự đoán điều này sẽ còn tiếp diễn với lí do chúng ta vẫn đang tiếp tục thải khí nhà kính ra khí quyển.

Điều đang diễn ra hiện nay làm tăng khả năng năm 2023 sẽ trở thành năm nóng nhất được ghi nhận, với xác suất là 50 tới 80%. Song, các nhà khoa học dự đoán năm 2024 sẽ còn nóng hơn nữa, vì năm 2024 sẽ mở đầu bằng hiện tượng El Nino đang phát triển hiện nay và đạt đến cực độ vào quãng cuối năm.

Các cảnh báo về nhiệt độ kỷ lục này được đưa ra khi thế giới đang phải đối mặt với nhiều vụ cháy và các cảnh báo nghiêm trọng về sức khỏe mới đây.

Nguồn: