Vào ngày 28/3, tàu vũ trụ Soyuz MS-22 của Nga không chở theo phi hành đoàn đã hạ cánh an toàn xuống một thảo nguyên ở Kazakhstan sau khi bị rò rỉ chất làm mát trong lúc cập cảng tại Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS) vào tháng 12 năm ngoái.

Tàu Soyuz MS-22 khi vừa rời khỏi Trạm ISS ngày 28/3 (Ảnh: NASA).
Tàu Soyuz MS-22 khi vừa rời khỏi Trạm ISS ngày 28/3 (Ảnh: NASA).

Nguyên nhân có thể là do bộ tản nhiệt của tàu vũ trụ đã va chạm với một thiên thạch nhỏ, tạo ra một lỗ có đường kính chưa đến một milimet.

“Quá trình rời quỹ đạo và hạ cánh xuống Trái đất diễn ra suôn sẻ. Con tàu đã tiếp đất an toàn bằng dù và nằm hơi nghiêng sau khi hạ cánh”, Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga(Roscosmos) cho biết.

Phi hành đoàn của tàu Soyuz MS-22 bao gồm hai nhà du hành vũ trụ người Nga Sergey Prokopyev, Dmitri Petelin và phi hành gia Frank Rubio của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) hiện tại vẫn ở trên Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS). Họ dự kiến quay trở về Trái đất vào cuối năm nay.

Nguồn UPI.com