Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xác nhận thêm 8 trường hợp mắc bệnh xuất huyết Marburg tại Guinea Xích đạo vào cuối tháng ba, sau khi đợt bùng phát ban đầu được công bố vào ngày 13/2. Khu vực báo cáo các ca bệnh mới cách nhau khoảng 150 km, điều này cho thấy virus Marburg đang lan rộng.

 Nhân viên y tế phun khử khuẩn tại nơi có người nhiễm Ebola ở châu Phi. Ảnh: AP
Nhân viên y tế phun khử khuẩn tại nơi có người nhiễm Ebola ở châu Phi. Ảnh: AP

Nước láng giềng Cameroon cũng phát hiện hai trường hợp nghi nhiễm virus Marburg, mặc dù họ đã hạn chế người dân di chuyển dọc biên giới để tránh lây nhiễm.

Tanzania, một quốc gia khác ở châu Phi, xác nhậntám trường hợp nhiễm virus Marburg, trong đó có năm bệnh nhân tử vong. Trong số những người thiệt mạng có một nhân viên y tế. Hơn161 người tiếp xúc với những người nhiễm bệnh đang ở trong tình trạng bị cách ly.

Bệnh do virus Marburg là một bệnh có độc lực cao, với tỷ lệ tử vong lên tới 88%.Virus Marburg lây lan thông qua tiếp xúc gần với chất dịch cơ thể của người bị nhiễm bệnh hoặc các bề mặt, chẳng hạn như ga trải giường chứa virus. Người bệnh thường bắt đầu với triệu chứng sốt cao đột ngột, nhức đầu dữ dội và khó chịu.Nhiều bệnh nhân phát triển các triệu chứng xuất huyết nghiêm trọng trong vòng 7 ngày. Hiện nay, chưa có vaccine hoặc thuốc đặc trị cho căn bệnh này.

Nguồn: iflscience.com