Hiện Việt Nam đã có công cụ tốt để quản lý tài sản trí tuệ với đầy đủ quy định, đặc biệt là Luật Sở hữu trí tuệ.

 PGS-TS Huỳnh Quyền.

Tuy nhiên, việc quản lý các sản phẩm trí tuệ trong trường đại học, viện nghiên cứu vẫn bị ảnh hưởng rất lớn bởi những người tham gia tạo ra và sử dụng nó.

Do đó, viện, trường cần có bộ phận chuyên trách và quy định về quản trị TSTT đặc thù, phù hợp với từng đơn vị của mình, như ĐH Quốc gia TPHCM đã thực hiện; đồng thời làm tốt việc phổ biến kiến thức về quyền SHTT cho mọi cá nhân.

Tôi cũng đồng ý một phần với quan điểm của một số chuyên gia rằng cần nâng quyền lợi của những cá nhân tạo ra TSTT từ kinh phí KH&CN của Chính phủ.

Tuy nhiên, trước hết phải làm đúng theo Luật SHTT. Sự hạn chế trong quản trị và khai thác TSTT ở các viện, trường hiện nay phần lớn là do các đơn vị chưa có quy trình từ triển khai nghiên cứu đến chuyển giao với các bộ phận chuyên trách và quy định cụ thể liên quan.