Anh hùng lao động, Kỷ lục gia Hoàng Đức Thảo vừa được Viện Nội dung kỷ lục thế giới (WRCA) trao chứng nhận và đĩa vàng ghi nhận là nhà khoa học có nhiều công trình sáng tạo nhất phục vụ cộng đồng.

Ông là một trong số 12 cá nhân, tập thể được vinh danh tại sự kiện Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 33 diễn ra tối 6/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiến sĩ Biswaroop Roy Chowdhury – Tổng giám đốc Tổ chức Kỷ lục Châu Á, Thành viên Sáng lập (ngoài cùng bên trái) và TS Lê Doãn Hợp – Nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng xác lập tổ chức kỷ lục Việt Nam (ngoài cùng bên phải) trao Chứng nhận và Đĩa vàng cho TS Hoàng Đức Thảo. Ảnh: Loan Lê.
TS Biswaroop Roy Chowdhury – Tổng Giám đốc Tổ chức Kỷ lục châu Á (ngoài cùng bên trái) và TS Lê Doãn Hợp – Chủ tịch Hội đồng xác lập tổ chức kỷ lục Việt Nam (ngoài cùng bên phải) trao chứng nhận và đĩa vàng cho TS Hoàng Đức Thảo. Ảnh: Loan Lê

Cụm công trình "Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu"của ông Hoàng Đức Thảo được đánh giá là thành quả khoa học và công nghệ (KH&CN) đặc biệt xuất sắc. Các sản phẩm công nghệ của ông được ứng dụng thành công và hiệu quả cao trong các chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (bể tự hoại bê tông cốt thép thành mỏng dùng cho nhà vệ sinh nông thôn...), về ứng phó với biến đổi khí hậu (cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển đảo...), về xây dựng nông thôn mới (hệ thống kênh, mương tưới tiêu nội đồng bê tông thành mỏng lắp ghép...), về khắc phục và cải thiện ô nhiễm môi trường (hệ thống hố ga thu nước mưa và hố ngăn mùi kiểu mới, cụm thiết bị nạo vét hệ thống thoát nước đô thị, hệ thống trạm xử lý nước thải công suất vừa và nhỏ phục vụ đô thị và nông thôn, bê tông thành mỏng đúc sẵn giảm khí thải CO2...).

Xét về tính hiệu quả trong nghiên cứu, sáng tạo, tác giả Hoàng Đức Thảo từng đoạt 7 Giải thưởng Sáng tạoKH&CNViệt Nam (VIFOTEC) các năm 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013; đạt giải Nhì quốc gia cuộc thi sáng chế năm 2013 do BộKH&CNphối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc và Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới tổ chức; giải Nhất trong lĩnh vựcKH&CNcủa Giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2014; Giải thưởng Hồ Chí Minh vềKH&CNnăm 2016.

Công trình nghiên cứu của tác giả Hoàng Đức Thảo còn đoạt 4 giải WIPO của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới các năm, 2010, 2013 (2 lần) , 2014; giải Thành tựu đặc biệt do Tổ chức Sáng tạo quốc tế SIIF trao tặng tại Hàn Quốc tháng 12 năm 2009; giải Xuất sắc toàn cầu của Tổ chức Chất lượng châu Á - Thái Bình Dương năm 2012; Huân chương Nhà phát minh cao quý Alfred Nobel do Ban tổ chức Liên hoan Giải thưởng Nhà sáng chế thế giới - Hàn Quốc năm 2014, cùng 13 giải thưởng sáng tạo khoa học quốc tế khác (trong đó có 12 giải vàng và 1 giải bạc) được trao tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Srilanka, Việt Nam.

Ông Thảo cũng từng đạt 2 kỷ lục quốc gia "Người Việt Nam đầu tiên đoạt nhiều giải thưởng nhất của các tổ chức sáng tạoKH&CNtrên thế giới" và "Người Việt Nam có nhiều công trình đoạt giải thưởng trong lĩnh vực sáng tạoKH&CNViệt Nam (VIFOTEC) nhất".