Năm 2024, Trung Quốc dự kiến sẽ phóng kính viễn vọng Xuntian vào không gian. “Xuntian” được dịch theo nghĩa đen là “khảo sát bầu trời”.

Kính viễn vọng Xuntian. Ảnh: NAOC
Kính viễn vọng Xuntian. Ảnh: NAOC

Một số tên gọi khác của nó là Kính viễn vọng Không gian Khảo sát Trung Quốc hoặc Kính viễn vọng Trạm vũ trụ Trung Quốc (CSST).

Kích thước Xuntiantương đương một chiếc xe buýt, với đường kính của gương chính là 2m. Khi đi vào hoạt động trong thời gian ước tính khoảng 10 năm, nó sẽ bay theo quỹ đạo gần vớiTrạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc – nơi các nhà du hành vũ trụ của quốc gia này có thể liên tục sửa chữa và nâng cấp nó.

Các nhà khoa học Trung Quốc thiết kế Xuntian để “vượt mặt”Kính viễn vọng Không gian Hubble của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) khi nó có trường nhìn lớn hơn Hubble tới 300 lần. Trường nhìn là diện tích bầu trời mà kính viễn vọng có thể nhìn thấy cùng lúc.

Với camera 2,5 tỷ pixel,Xuntian hứa hẹn sẽ là một công cụ tạo ra nhiều bước tiến đột phá trong việc nghiên cứu vũ trụ học,vật chất tối, năng lượng tối,dải Ngân hàvà nhiều thiên hà lân cận khác, sự hình thành và tiến hóa sao, cũng như các ngoại hành tinh.

Nguồn: Livescience.com