Bằng cách sử dụng dữ liệu từ Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST), một nhóm nghiên cứu do nhà thiên văn học Steven Finkelstein tại Đại học Texas, Austin (Mỹ) đứng đầu đã phát hiện hố đen lâu đời nhất trong vũ trụ mà con người từng biết đến. Nó hình thành trong khoảng thời gian 570 triệu năm sau Vụ nổ lớn (Big Bang).

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Lỗ đen này nằm ở trung tâm thiên hà CEERS 1019 vàcó khối lượng bằng khoảng 9 triệu lần Mặt trời.Đây là khối lượng nhỏ hơn nhiều so với các lỗ đen khác trong vũ trụ sơ khai, khi chúng thường nặng hơn Mặt trời hàng tỷ lần.Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Astrophysical Journal Letters.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu vẫn chưa thể giải thích lý do tại sao lỗ đen ở trung tâm thiên hà CEERS 1019 hình thành trong một khoảng thời gian ngắn như vậy sau khi vũ trụ ra đời.

“Cho đến nay, các nghiên cứu về những thiên thể trong vũ trụ sơ khai chủ yếu là về mặt lý thuyết.Nhưng với Kính viễn vọng Không gian James Webb, chúng ta không chỉ nhìn thấy các lỗ đen và thiên hà ở khoảng cách cực xa, mà còn có thể bắt đầu đo đạc chúng một cách chính xác. Đó chính là sức mạnh to lớn của chiếc kính thiên văn này”, Finkelstein cho biết.