Các bác sĩ tại bệnh viện Brigham&Women và Bệnh viện Nhi đồng Boston (Mỹ) đã thực hiện ca phẫu thuật não đầu tiên trên một bào thai trong bụng mẹ để sửa chữa một mạch máu bị dị dạng. Thành tựu của họ được công bố trên tạp chí Stroke vào ngày 4/5.

Hình ảnh bên trái cho thấy kết quả siêu âm của một em bé khỏe mạnh trong tử cung. Hình ảnh bên phải cho thấy sơ đồ 3D của các mạch máu trong não của trẻ sơ sinh, cho thấy một dị tật được gọi là "dị dạng tĩnh mạch Galen"
Hình ảnh bên trái cho thấy kết quả siêu âm của một em bé khỏe mạnh trong tử cung. Hình ảnh bên phải cho thấy sơ đồ 3D của các mạch máu trong não của trẻ sơ sinh, cho thấy một dị tật được gọi là "dị dạng tĩnh mạch Galen"

Em bé này mắc phải một căn bệnh có khả năng gây tử vong gọi là Dị dạng tĩnh mạch Galen (VOGM)– dị tật mạch máu não xảy ra với tỷ lệ 1/60.000 ca sinh. Đối với các bệnh nhân VOGM, một số động mạch nhất định trong não không liên kết với các mao mạch giúp làm chậm lưu lượng máu như bình thường. Thay vào đó, động mạch đổ trực tiếp máu vào tĩnh mạch ở đáy não với áp suất cao, làm tổn thương và mất mô não hoặc gây ra hiện tượng não úng thủy.
Sau khi trải qua ca phẫu thuật thành công, em bé đã chào đời vào giữa tháng ba và xuất viện vài tuần sau khi sinh mà không cần dùng đến bất kỳ loại thuốc hay phương pháp điều trị nào kể từ đó.

“Đây là bệnh nhân VOGM đầu tiên tiến hành điều trị bằng phương pháp phẫu thuật não ngay trong bụng mẹ. Chúng tôi sửa chữa dị tật trước khi sinh và ngăn chặn các biến chứng nguy hiểm trước khi nó xảy ra, thay vì cố gắng đảo ngược nó sau khi sinh”, Darren Orbach, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết. “Chúng tôi sẽ tiếp tục thử nghiệm để đánh giá tính an toàn và hiệu quả ở những bệnh nhân khác”.