Trên trang web Viewer.legacysurvey.org, các nhà thiên văn học đã phát hành bản đồ hai chiều lớn nhất về vũ trụ nếu xét trên các khía cạnh như độ bao phủ bầu trời, độ nhạy sáng và tổng số thiên hà.

Ảnh: DESI.
Ảnh: DESI.

Bản đồ này về bản chất là một hình ảnh có độ phân giải 10 nghìn tỷ pixel – tương đương 833.000 bức ảnh điện thoại thông minh có độ phân giải cao cộng lại. Bản đồ được tạo ra từ dữ liệu thu thập trong 1.405 ngày của Đài quan sát Quốc gia Kitt Peak, Đài quan sát Cerro Tololo Inter-American và Vệ tinh Thăm dò Khảo sát Hồng ngoại Phạm vi rộng (WISE) của NASA.

Trong vòng 5 năm tới, các nhà khoa học sẽ tiếp tục tạo ra một bản đồ ba chiều khổng lồ về vũ trụ, cung cấp bức tranh rõ ràng hơn về sự phân bố của các thiên hà trong vũ trụ và tốc độ vũ trụ đang giãn nở.