Do tác động của đại dịch Covid-19, tuổi thọ trung bình của người dân Mỹ vào năm 2020 là 77,48 tuổi, giảm 1,13 năm so với mức trung bình.

Hiện nay, Mỹ có gần 400.000 người tử vong do Covid-19. Ảnh. AFP.
Hiện nay, Mỹ có gần 400.000 người tử vong do Covid-19. Ảnh. AFP.

Đây là mức giảm tuổi thọ lớn nhất của quốc gia này trong ít nhất 40 năm qua, theo kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences vào ngày 14/1.

Gần đây nhất, tuổi thọ của người dân Mỹ đã giảm 0,1 năm trong các năm 2015, 2016 và 2017 - một xu hướng được cho là do “cái chết vì tuyệt vọng” gia tăng, bao gồm sử dụng ma túy quá liều và tự tử. Sự suy giảm mới do Covid-19 lớn hơn gấp 10 lần, trong đó ảnh hưởng nặng nề nhất là cộng đồng người da đen và người Mỹ gốc Latinh. Tính đến nay, Covid-19 đã khiến gần 400.000 người tử vong tại Mỹ.

“Chúng tôi phân tích các tác động từ số lượng người chết do Covid-19 đến tuổi thọ trung bình của cả nước, cũng như hậu quả đối với các nhóm yếu thế”, Theresa Andrasfay, đồng tác giả nghiên cứu tại Đại học Southern California, cho biết.

Mặc dù sự xuất hiện của vaccine là điều đáng hy vọng, nhưng Mỹ đang phải hứng chịu nhiều ca tử vong do Covid-19 hằng ngày hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong đại dịch. “Điều này sẽ gây ra những ảnh hưởng lâu dài về sức khỏe và kinh tế, có thể dẫn đến tỷ lệ tử vong tồi tệ hơn trong nhiều năm tới”, Andrasfay nhận định.