Kỳ nhông có đến 3 con mắt và mắt thứ 3 của nó nằm trên đỉnh đầu, sóc là thợ trồng rừng hay Australia có hơn 10.000 bãi biển… là những kiến thức thú vị có trong chùm ảnh “độc, lạ” hôm nay.

Do gấu Bắc Cực là loài ăn thịt thuần tuý, chủ yếu là cá nên chúng đã hấp thu một lượng rất lớn vitamin A được dự trữ trong gan. Theo các nhà khoa học, lượng vitamin A có trong gan gấu Bắc Cực là quá lớn, nên nó sẽ gây ngộ độc cho con người khi ăn phải.

Australia có đường bờ biển kéo dài khoảng 50.000km, nối liền hơn 10.000 bãi biển với nhau, nhiều hơn bất kì quốc gia nào khác trên thế giới.

Con mắt thứ 3 của loài kỳ nhông chỉ giúp chúng cảm nhận độ sáng trong môi trường sống và một số ít những nguy hiểm bất ngờ.

Do sự va chạm giữa rắn độc và con người rất ít, cũng như sự tiến bộ của y học đã giúp Australia có khá ít vụ bị tử vòng vì rắn cắn.

Khi động vật mắc chứng Melanism thì chúng sẽ có màu đen tuyền vì bị thiếu hụt hoặc hoàn toàn không có sắc tố melanin.

Nguyên nhân giúp sóc trở thành thợ trồng rừng chuyên nghiệp.