Kho báu bằng vàng lớn nhất từ trước đến nay của người Viking vừa được các nhà khảo cổ nghiệp dư tìm thấy tại Đan Mạch. Kho báu này bao gồm bảy chiếc vòng đeo tay được làm rất tinh xảo, trong đó có 6 cái được làm bằng vàng, chiếc còn lại bằng bạc.

Phát hiện này được các nhà khoa học đánh giá rất cao vì nó là đầu mối để nghiên cứu về tầng lớp quý tộc Viking.

10 phút làm nên lịch sử

Poul Nørgaard Pedersen, Marie Aagaard Larsen và Kristen Dreiøe thuộc nhóm khảo cổ nghiệp dư Rainbow vừa phát hiện kho báu hiếm thấy, có niên đại khoảng năm 900 của người Viking - tộc người Bắc Âu sống vào khoảng từ cuối thế kỷ 8 đến giữa thế kỷ 11. Họ thu được 6 vòng vàng nặng 900g và 1 vòng bạc nặng 90g chỉ sau 10 phút sử dụng máy dò kim loại tại một khu di chỉ của người Viking ở Vejen, Jutland (Đan Mạch).

Những món đồ cổ bằng kim loại quý của người Viking vừa được các nhà khảo cổ nghiệp dư phát hiện. Ảnh: Hdnux
Những món đồ cổ bằng kim loại quý của người Viking vừa được các nhà khảo cổ nghiệp dư phát hiện. Ảnh: Hdnux

Nhà khảo cổ Marie Aagaard Larsen kể: “Chúng tôi quá phấn khích khi phát hiện món đồ đầu tiên và nghĩ nếu không tìm thấy gì nữa cũng đã quá tuyệt rồi. Thật khó tin khi chúng tôi tiếp tục phát hiện thêm hàng loạt món đồ cổ khác”. Ngay sau đó, ba người gọi điện cho ông Lars Grundvad - nhà khảo cổ chuyên nghiệp, phụ trách Bảo tàng Sønderskov của Đan Mạch và làm cho ông thực sự kinh ngạc.

“Chúng tôi thường trầm trồ với một sợi dây chuyền vàng nặng 67g được phát hiện hồi năm 1911 tại chính khu vực này. Tuy nhiên, ngay cả với trí tưởng tượng phong phú nhất, chúng tôi cũng không thể hình dung được các nhà khảo cổ nghiệp dư có thể phát hiện ra được 7 món đồ quý giá như thế này” - nhà khảo cổ Lars Grundvad cho biết.

Sắp tới, kho báu này sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Đan Mạch. Ba nhà khảo cổ nghiệp dư sẽ được nhà nước tưởng thưởng xứng đáng vì phát hiện quan trọng này.

Kho báu bằng vàng lớn nhất thuộc tộc người Viking được phát hiện trước đây chỉ nặng tổng cộng 750g. Đó là các cổ vật được tìm thấy ở Vester Vestad thuộc phía nam Jutland (Đan Mạch).

Phát hiện quan trọng để nghiên cứu giới quý tộc Viking

Vì sao vài món đồ nhỏ lại được tất cả các nhà Viking học đánh giá cao đến vậy? Peter Pentz - chuyên gia về Viking thuộc Bảo tàng Quốc gia Đan Mạch - lý giải: “Trong thời đại Viking, bạc rất thông dụng, nói đến người Viking là nói đến bạc. Phần lớn đồ quý của họ làm bằng bạc, còn vàng rất hiếm. Tìm thấy một món đồ bằng vàng của người Viking đã là rất ấn tượng, tìm được 6-7 món là vô cùng đặc biệt”.

Hai trong số vòng đeo tay kể trên được trang trí theo phong cách jelling - phong cách nghệ thuật liên quan chặt chẽ đến tầng lớp quý tộc Viking. “Điều này có nghĩa chúng thuộc về một trong số những người thân cận nhất với vua Viking tại thành phố Vejen” - nhà khảo cổ Pentzcho nói. Theo ông, những chiếc vòng có thể đã được vua Viking tặng thưởng cho những người trung thành, đó là các nhà quý tộc.

Xã hội của người Viking chia làm ba nhóm: Quý tộc (Jarl), trung lưu (Karl) và nô lệ hay nông nô. Các tầng lớp này không cố định, nghĩa là một người có thể từ nhóm này gia nhập nhóm khác.

Tầng lớp quý tộc được biết đến nhiều qua các câu chuyện kể về người Viking. Đây là tầng lớp có đời sống vật chất và tinh thần tốt nhất với vô số hoạt động. Tuy nhiên, hiện lại có rất ít các bằng chứng khảo cổ để nghiên cứu về các Jarl.

Nếu hai chiếc vòng kể trên thuộc về một quý tộc, tại sao nó lại nằm trong đất mà không phải một nơi nào khác? Theo ông Pentz, có lẽ chủ nhân của những chiếc vòng quý đã chôn nó với ý định quay trở lại lấy nhưng vì một số lý do, người đó đã không thể thực hiện được ý đồ của mình.

“Cần phải có những cuộc khai quật khác ở các khu vực xung quanh nhằm tìm lời giải cho câu hỏi tại sao kho báu quý giá như vậy lại nằm trên mặt đất” - ông Pentz nói.

Đồng tình với quan điểm này, ông Grundvad cho rằng những cuộc khai quật tiếp theo sẽ giúp mang đến nhiều đầu mối. Ông cũng hy vọng những tin tức về sự kiện này giúp các nhà khảo cổ quyên góp đủ số tiền cho một cuộc khai quật nhiều khả năng sẽ diễn ra vào mùa thu năm nay.