Bằng cách sử dụng máy dò kim loại, ông James Mather - nhà khảo cổ học nghiệp dư 60 tuổi người Anh - đã phát hiện một kho báu gồm 186 đồng tiền, 7 đồ trang sức và một số thỏi vàng, bạc khác vào tháng 12/2015.

Những món trang sức và tiền cổ được ông James Mather phát hiện. Ảnh: History
Những món trang sức và tiền cổ được ông James Mather phát hiện. Ảnh: History

Kết quả giám định sơ bộ cho thấy đây là những cổ vật có niên đại vào khoảng những năm 870 - thời kỳ các vương quốc Anglo-Saxon như Wessex và Mercia chiến đấu chống lại sự xâm lược của những đạo quân Viking thiện chiến đến từ Bắc Âu. Kết quả cuối cùng của cuộc chiến là Vua Alfred của Wessex đánh bại và đẩy lùi quân Viking, dẫn đến sự thống nhất nước Anh.

Người Viking là các nhà thám hiểm, những chiến binh, thương nhân từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển và miền bắc nước Đức đã khai phá và định cư ở một khu vực rộng lớn của châu Âu từ thế kỷ thứ VIII.

Theo các nhà khoa học, người Viking đặt chân đến Anh vào năm 793, tới Ireland năm 795, khai phá đảo Greenland trong những năm 980. Hiện còn có giả thuyết cho rằng những người Bắc Âu này đặt chân lên đảo Baffin và Labrador thuộc Đông Bắc Canada vào khoảng năm 1000.
“Kho báu với những đồ tạo tác tuyệt vời vừa tìm thấy sẽ giúp chúng ta có thêm những thông tin quan trọng về thời kỳ này, đặc biệt là mối quan hệ giữa hai vương quốc Wessex và Mercia” - ông Gareth Williams - thuộc Bảo tàng Vương quốc Anh nói.

Trong một diễn biến khác, hồi tháng 3/2015, tiến sĩ khảo cổ học Dennis Holm nhờ máy dò kim loại đã phát hiện một mặt dây chuyền bằng vàng hình chữ thập - biểu tượng của đạo Cơ Đốc- tại cánh đồng quanh một nhà thờ ở làng Aunslev, Đan Mạch.

Theo các chuyên gia, mặt dây chuyền vừa được phát hiện có niên đại vào thế kỷ thứ X. Và như thế, nó chính là biểu tượng chữ thập lâu đời nhất tại Đan Mạch.