Trong bối cảnh dịch Covid-19 ngày càng lan rộng, tất cả chúng ta phải chống lại sự thôi thúc chạm tay vào khuôn mặt để tránh lây nhiễm virus. Một thiết bị mới có thể giúp chúng ta thực hiện điều này là vòng đeo tay thông minh Immutouch.

Ảnh: Slightly Robot.
Ảnh: Slightly Robot.

Trung bình, mỗi người chạm tay vào mặt 23 lần mỗi giờ. Hành động này có thể khiến virus SARS-CoV-2 di chuyển từ tay nắm cửa hoặc các vật thể khác đến niêm mạc của bạn và khiến bạn bị bệnh.

Để giải quyết vấn đề trên, công ty Slightly Robot (Mỹ) phát triển vòng đeo tay thông minh Immutouch có khả năng rung lên nhắc nhở khi người đeo chạm vào mặt hoặc đưa tay lên gần mặt [tùy thuộc cài đặt ban đầu của người dùng], qua đó giảm khả năng virus SARS-CoV-2 xâm nhập qua mắt, mũi, miệng.

Gia tốc kế của thiết bị có độ nhạy khá cao. Nó có khả năng cảm nhận chuyển động tay của người đeo 10 lần mỗi giây.

Trước khi Covid-19 bùng phát, công ty Slightly Robot sản xuất vòng đeo tay thông minh để hạn chế những thói quen xấu như cắn móng tay. Nhưng khi dịch bệnh lây lan, hãng này điều chỉnh chiếc vòng nhằm ngăn người đeo đưa tay lên mặt.

Mỗi chiếc vòng đeo tay Immutouch có giá 50 USD.

Hiện nay, Slightly Robot sản xuất khoảng 350 vòng/tuần và đang tìm cách mở rộng quy mô sản xuất.