Một trại bò nổi đặc biệt ngoài khơi Rotterdam (Hà Lan) đang cung cấp cho người dân địa phương nguồn sữa chất lượng.

Đây là giải pháp combo trại nuôi/giàn nổi của công ty Floating Farm, một dự án đặt cược vào tương lai của các thành phố theo kiểu tự duy trì, trong bối cảnh tình trạng biến đổi khí hậu tồi tệ đang đe dọa những đô thị ven biển.

Đây là giải pháp combo 2 trong 1 của công ty Floating Farm. Ảnh : CBC.

Đây là giải pháp combo 2 trong 1 của công ty Floating Farm. Ảnh: CBC.

Theo mô tả của CBC, trại nuôi là một sà lan 3 tầng, trong đó bò sống ở tầng trên cùng. Nhưng khi neo đậu, bò cũng được cho dạo chơi trên bờ. Ngoài ra, chúng còn được cho ăn cỏ hái gần đó, cùng với vỏ khoai tây, men bia, … trong khi cung cấp phân bón ngược lại cho các đồng cỏ.

Bò được cho ăn bằng cỏ hái ở các đồng cỏ gần đó, đồng thời cung cấp phân bón ngược lại cho đồng cỏ. Anh: CBC.

Bò được cho ăn bằng cỏ hái ở các đồng cỏ gần đó, đồng thời cung cấp phân bón ngược lại cho đồng cỏ. Ảnh: CBC.

Để vận hành các hoạt động, bên cạnh một nhân viên người thật, trại nuôi còn sử dụng thêm 3 loại robot chuyên vắt sữa, cho bò ăn và dọn phân.

“Toàn bộ tiến trình của chúng tôi được tự động hóa hoàn toàn”, CEO Peter van Wingerden nói với CBC. “Nhờ đó, chúng tôi có thể sản xuất ra loại sữa tuyệt ngon với năng suất cao và sử dụng ít nhân công nhất.”

Các tấm pin mặt trời vừa cung cấp năng lượng cho trại nuôi, vừa đáp ứng một phần nhu cầu cho khu vực dân cư gần đó. Anhr:

Các tấm pin mặt trời vừa cung cấp năng lượng cho trại nuôi, vừa đáp ứng một phần nhu cầu của khu vực dân cư gần đó. Ảnh: CBC.

“Thật tuyệt vời khi chứng kiến người nuôi bò trên khắp thế giới đang cố gắng sáng tạo với những phát minh như FitBits, vòng cổ 5G, thiết bị thực tế ảo – tất cả được kỳ vọng sẽ khiến bò hạnh phúc và cho nhiều sữa hơn”, Wingerden hào hứng.

Nguồn: