Tạp chí Forbes (Mỹ) vừa liệt kê ra danh sách 10 “ông trùm” công nghệ giàu nhất thế giới. Dẫn đầu danh sách là Bill Gates - Chủ tịch tập đoàn Microsoft với tổng tài sản lên tới 79,6 tỷ USD.


1. Bill Gates. Đồng sáng lập kiêm Chủ tịch tập đoàn Microsoft (tổng tài sản: 79,6 tỷ USD).

2. Larry Ellison. Đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn Oracle (tổng tài sản: 50 tỷ USD).

3. Jeff Bezos. Nhà sáng lập, kiêm Giám đốc điều hành Amazon (tổng tài sản: 47,8 tỷ USD).

4. Mark Zuckerberg. “Cha đẻ”, kiêm Giám đốc điều hành Facebook (tổng tài sản: 41,2 tỷ USD).

5. Larry Page. Đồng sáng lập Google kiêm Giám đốc điều hành Alphabet (tổng tài sản: 33,4 tỷ USD)

6. Sergey Brin. Đồng sáng lập Google kiêm Giám đốc dự án Google X (tổng tài sản: 32,8 tỷ USD).

7. Jack Ma. Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn Alibaba (tổng tài sản: 23,2 tỷ USD).

8. Steve Ballmer. Cựu Giám đốc điều hành tập đoàn Microsoft (tổng tài sản: 22,7 tỷ USD).

9. Laurene Powell Jobs. Vợ cố Giám đốc điều hành tập đoàn Apple - Steve Jobs (tổng tài sản: 21,4 tỷ USD).

10. Michael Dell. Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Dell (tổng tài sản: 19,4 tỷ USD).