Ngay sau khi thực hiện thành công nhiệm vụ đưa hai phi hành gia của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), công ty SpaceX tiếp tục phóng thành công 60 vệ tinh tiếp theo trong dự án Starlink lên quỹ đạo Trái đất bằng tên lửa Falcon 9.

Ảnh: Frontnews.
Ảnh: Frontnews.

Vụ phóng được thực hiện tại Trạm Không quân Cape Canaveral, bang Florida (Mỹ) vào ngày 4/6.

Dự án Starlink là tham vọng của SpaceX nhằm phủ sóng Internet giá rẻ, tốc độ cao toàn cầu thông qua mạng lưới 12.000 vệ tinh. Hiện nay, mạng lưới Starlink của SpaceX có tổng cộng 480 vệ tinh hoạt động ở quỹ đạo thấp của Trái đất với độ cao từ 328 – 580 km.

Theo tính toán, dự án Starlink sẽ chính thức hoạt động khi có khoảng 800 vệ tinh được đưa lên quỹ đạo. Như vậy, SpaceX cần tiến hành ít nhất 5 vụ phóng tương tự để có thể phủ sóng Internet đến khắp nơi trên thế giới.

Elon Musk hy vọng dịch vụ Internet mới sẽ thu về lợi nhuận cho SpaceX khoảng 3 tỷ USD/năm.

SpaceX không phải công ty duy nhất dự định thiết lập mạng lưới vệ tinh khổng lồ. Amazon và OneWeb cũng lên kế hoạch phóng hàng loạt vệ tinh viễn thông để cung cấp dịch vụ Internet từ quỹ đạo của Trái đất.